Tuy chỉ mang tính chất phụ trợ nhưng nếu thiếu phòng chứa đồ thì khi có những vật dụng chưa dùng đến hoặc chỉ dùng trong những trường hợp hy hữu, ta không biết nhét chúng vào đâu dẫn đến sự bừa bộn nhất định trong các phòng chính.
Nếu không có phòng chứa đồ, phòng của bạn luôn bừa bộn thế này.
Với việc có thêm phòng chứa đồ, căn nhà của bạn lại có thêm một phương án hữu hiệu cho việc chống nóng nếu đặt ở tầng áp mái hoặc chống ẩm cho tầng một nếu bố trí phòng chứa dưới tầng hầm.
Còn nếu sau khi bố trí các phòng chức năng chính theo đúng như dự định mà chợt dôi ra một diện tích nho nhỏ cạnh toilet hoặc cuối hành lang thì đây chính là nơi để bạn thiết kế thêm một phòng chứa đồ xinh xắn, lúc này bạn lại có thêm một sự tiện lợi là có thể đi lấy những đồ vật cần thiết mà không cần phải lên hay xuống cầu thang.
Phòng chứa đồ có thể nằm ở tầng hầm, ...
tầng áp mái, ...
hoặc một phòng nhỏ trên hành lang.
Các vật dụng trong phòng chứa đồ nên để theo chủng loại, tính năng cũng như kích thước của chúng. Để tiện cho việc sắp xếp chúng, bạn nên bố trí các kệ với các ngăn có kích thước khác nhau đặt sát tường, làm thế bạn có thể để được nhiều đồ hơn cũng như dễ dàng tìm thấy chúng những khi cần đến. Bạn cũng có thể treo các bảng gỗ, các móc hoặc các túi lên tường để chứa những đồ có thể treo, móc như các dụng cụ cầm tay, dụng cụ làm vườn, v...v...
Nên làm các kệ sát tường để phòng có thể chứa được nhiều đồ hơn.
Trên tường phòng chứa đồ không thể thiếu các dụng cụ như thế này.
Tuy không phải là phòng sinh hoạt nhưng bạn cũng nên chú ý đến việc thông gió cho phòng chứa đồ vì không khí tích tụ lâu ngày trong đó kết hợp với mùi dầu mỡ cùng với nhiều loại yếm khí khác có thể gây độc hại cho con người khi bất ngờ bước vào phòng.
G.H tổng hợp