Dưới đây là những mẫu giới thiệu trên trang web “watch for kid”
Đặc điểm chung của những chiếc đồng hồ này là đơn giản, thời trang mang đôi chút cá tính. Dây đeo thường được làm bắng chất liệu nhẹ, dễ tháo ra đeo vào, không bị dơ và hoen gỉ. Ngoài chức năng báo giờ, những chiếc đồng hồ này còn được dùng trong các trường hợp đặc biệt như khi chơi thể thao, học ngoại ngữ, cũng như tính năng chịu được chấn động khi bị rơi
 |
 |
|
Nike Huru - Giá: khoảng 647.000đ |
Nike Huru - Giá: khoảng 647.000đ |
 |
 |
|
Timex 74951 - Giá: khoảng 248.000đ |
Timex 71122 - Giá: khoảng 248.000đ |
 |
 |
|
Timex 70981 - Giá: khoảng 248.000đ |
SUYW 100 - Giá: khoảng 2.000.000đ |
 |
 |
|
Timex 71912 - Giá: khoảng 248.000đ |
Timex - 71922 Giá: khoảng 248.000đ |
Theo Kim Dung
SGTT