20 sự thật rất ít người biết về cơ thể của chính mình

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Bạn tưởng rằng đã hiểu rõ về cơ thể mình? Vậy thì những sự thực này sẽ khiến bạn phải té ngửa đấy.

Cơ thể con người là một cỗ máy phức tạp và chứa nhiều bí ẩn mà đến các chuyên gia, bác sỹ hay các nhà khoa học vẫn chưa thể khám phá hết được.

su-that-ve-co-the
1. Vận tốc khi bạn hắt hơi là 160 km/h.

su-that-ve-co-the
2. Bạn có biết mỗi năm đôi tai của chúng ta lớn hơn bao nhiêu không? 1/4 milimet mỗi năm, vì thế mà quả thật rất khó để chúng ta nhận thấy sự phát triển của nó.

su-that-ve-co-the
3. Bạn thấy dường như việc nháy mắt không ảnh hưởng tới tầm nhìn vì mắt người nháy rất nhanh, ít hơn 1 giây trong mỗi lần. Nhưng nếu tính tổng số thời gian thì trung bình mỗi con người mất 5 năm để nháy mắt trong cả cuộc đời.

su-that-ve-co-the
4. Mắt người có thể phân biệt tới 10.000 màu khác nhau. Nhưng não không thể nhớ hết tất cả các màu mà mắt chúng ta nhìn thấy.

su-that-ve-co-the
5. Trái tim của chúng ta trung bình đập 35 triệu lần mỗi năm. Quả thật vất vả đúng không.

su-that-ve-co-the
6. Một cm2 trên da bạn chứa khoảng 100 thụ thể cảm nhận cảm giác đau.
 
7. Cũng giống như chân và tay, lưỡi của chúng ta cũng có vân. Và vân lưỡi của mỗi người là duy nhất. 

su-that
8. Một sợ tóc có thể nhấc bổng một quả táo bằng cách quấn xung quanh nó mà không bị đứt. Tuy nhiên các nhà khoa học không tiết lộ kích thước của quả táo.

su-that
9. Lượng vi khuẩn trong miệng chúng ta tương đương với tổng dân số đang sống trên Trái Đất này.

10. Nếu móng tay bạn bị mềm, dễ gãy và "hạt gạo", phần trắng ở cuối móng tay biến mất thì có nghĩa là tuyến giáp của bạn đang hoạt động quá mức.

su-that
11. Tốc độ của một xung động đi đến ở não là 400 km/h, tương đương với tốc độ tối đa của một chiếc siêu môtô Kawasaki Ninja H2R đời mới nhất có thể đạt được.

su-that
12. Không phải chỉ có 4 nhóm máu là A, B, AB, O mà thực chất có đến... 29 nhóm máu. Một trong những nhóm máu hiếm nhất trên thế giới là nhóm máu Bombay. Chỉ một số gia đình nhỏ ở Nhật mới mang nhóm máu này.

su-that-ve-co-the
13. Nếu các hồng cầu là các "vận động viên" thì sau một ngày các vận động viên này đã "chạy" được quãng đường 19.312 km.

14. Nếu nối tất cả các dây thần kinh trong cơ thể người lại thì tổng chiều dài của nó là 75 km.

su-that-ve-co-the
15. Bạn có biết số lần chúng ta hít thở trong một ngày là bao nhiêu? Vâng, một con số khổng lồ, chúng ta hít thở 20.000 lần mỗi ngày. 

su-that-ve-co-the
16. Mỗi ngày, có khoảng 1 triệu tế bào trên cơ thể chúng ta chết đi. Nếu bạn trữ nó trong vòng 1 năm và cân nó lên thì tổng trọng lượng sẽ là 2kg.

17. Trung bình mỗi người ăn khoảng 35 tấn thức ăn trong suốt cuộc đời.
 
su-that-ve-co-the
18. Mỗi giây, có đến 100.000 phản ứng hóa học diễn ra trong não của chúng ta.

19. Khi chúng ta cười, chỉ có 17 cơ trên gương mặt hoạt động. Nhưng khi khóc thì có đến 43 cơ trên gương mặt hoạt động, vì thế mà mặt chúng ta thường nhăn nhúm và trông rất xấu khi chúng ta khóc. 

(Nguồn: Bright Side)
Chia sẻ