2 vợ chồng cùng có đôi chân sưng phồng, thâm tím vì làm một điều ai cũng nghĩ là bình thường trên bãi biển

Minh Võ,
Chia sẻ

Một cặp vợ chồng người Canada đã bị hàng chục con giun ký sinh xâm nhập vào chân sau khi đi bộ thư giãn trên bãi biển.

Đi biển là lựa chọn số một của nhiều người để thư giãn và nghỉ dưỡng sau một thời gian bận bịu với công việc. Ắt hẳn ai cũng muốn giữ lại nhiều kỷ niệm với người thân và bạn bè dưới bãi cát trắng chan hòa ánh nắng. Nhưng đối với cặp đôi Eddie Zytner và Katie Stephens ở Windsor, Ontario (Canada) thì đi biển là một cơn ác mộng đau đớn mà họ không bao giờ muốn nhớ lại.

2 vợ chồng cùng có đôi chân sưng phồng, thâm tím vì làm một điều ai cũng nghĩ là bình thường trên bãi biển - Ảnh 1.

Vợ chồng Eddie và Katie hạnh phúc trước cơn bạo bệnh.

Vào đầu năm nay, hai vợ chồng họ đã quyết định đi nghỉ mát tại Villas Baravo Resort Punta Cana thuộc Cộng hòa Dominican. Trong 1 tuần lưu trú tại đây, họ đã đi chân trần trên bãi cát để tận hưởng ánh nắng vùng nhiệt đới. Lúc về cả hai cảm thấy rất ngứa ngáy ở bàn chân, nhưng họ chỉ nghĩ chắc là do mấy con bọ nào đó cắn thôi.

"Càng ngày chúng tôi càng thấy rất khó chịu và phải gãi chân liên tục. Sau đó tôi thử tìm hiểu và nghĩ có thể nguyên nhân cơn ngứa này là do con bọ chét cát" – Eddie chia sẻ với đài CTV News.

Cả hai chỉ nghĩ đơn giản là do côn trùng cắn nhưng bàn chân ngày càng sưng và đau nhức tận xương tủy.

Nhưng sau một ngày khi trở về nhà từ Carribean, Eddie hoảng sợ thấy có một vết sưng nặng với các vết phồng rộp ở chân. Sau 1 tuần, nó đau đến nỗi anh ấy không thể đi giày hay mang vớ và phải nhờ đến người thân trợ giúp mới có thể đi lại được.

Trước tình hình đó, cả hai quyết định đến gặp bác sĩ để giải quyết đôi chân đang đau nhức nhối. Thế nhưng 2 bác sĩ đầu tiên họ gặp không thể điều trị được, hoàn toàn vô phương cứu chữa. Ngay sau đấy thì cả Katie cũng bị như chồng khiến cả hai đau nhức liên tục mà không thể làm gì khác.

May thay, bác sĩ thứ 3 chỉ nhìn qua một lần đã biết phải chữa cho họ ra sao. Bởi ông cũng vừa gặp một trường hợp tương tự từ một khách du lịch Thái Lan. Bác sĩ bảo họ đã bị một số ký sinh trùng bản địa Dominica, gọi là giun móc, rất có thể đã thâm nhập vào lòng bàn chân khi họ đi chân trần trên bãi biển.

2 vợ chồng cùng có đôi chân sưng phồng, thâm tím vì làm một điều ai cũng nghĩ là bình thường trên bãi biển - Ảnh 4.

Giun móc xâm nhập gây ngứa và sưng tấy.

"Bác sĩ nói vợ chồng tôi đang bị hàng chục con giun ký sinh và đang di chuyển trong bàn chân. Cảm giác khi biết có những sinh vật đang sống trong cơ thể thật sự rất kinh khủng" – Eddie cập nhật trên Facebook về tình trạng của mình.

Tiến sĩ Bobbi Pritt – Trưởng khoa Y học và Bệnh lý của phòng khám Mayo Clinic giải thích rằng, những con giun móc có thể xâm nhập vào da người nếu nó tiếp xúc trực tiếp với bề mặt da trần. Chúng thường sống trên bãi cát hoặc phần đất nơi chó, mèo bị nhiễm bệnh đi đại tiện. Khi ấy bàn chân sẽ rất ngứa và viêm nhiễm nặng. Giun khi di chuyển dưới da sẽ nhô lên, để lại những vết lằn dài có màu đỏ.

2 vợ chồng cùng có đôi chân sưng phồng, thâm tím vì làm một điều ai cũng nghĩ là bình thường trên bãi biển - Ảnh 5.

Tình trạng bàn chân khi bị giun ký sinh.

Bệnh này phải dùng loại thuốc tên Invermectin đặc trị mới chữa được. Nhưng thật không may, loại thuốc này không được cấp phép bán ở Canada. Vợ chồng Eddie đã báo trường hợp của họ lên Bộ y tế Canada để lấy thuốc. Tuy nhiên, yêu cầu đã bị bác bỏ bởi trường hợp của cả hai không đủ nghiêm trọng để lấy thuốc.

Eddie tâm sự trên CTV News: "Lúc biết tin chúng tôi đã rất hoảng sợ, bởi có thể cả hai sẽ chết trong đau đớn. May mắn làm sao, mẹ tôi đã lái xe đến bang Detroit tại Hoa Kỳ và mua thuốc trực tiếp tại đó".

Mặc dù vẫn phải sử dụng nạng để đi lại, nhưng thuốc đã khiến tình trạng bệnh được cải thiện rõ rệt chỉ trong vòng hai ngày kể từ lúc điều trị: vết rộp bắt đầu xẹp, các con giun chết hẳn… Chân của cả hai ngày càng khá hơn và sẽ khỏi hẳn trong thời gian tới.

2 vợ chồng cùng có đôi chân sưng phồng, thâm tím vì làm một điều ai cũng nghĩ là bình thường trên bãi biển - Ảnh 6.

Bàn chân của cả hai hồi phục thấy rõ sau điều trị.

Qua đó, tiến sĩ Pritt cũng đưa ra lời khuyên nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người: "Nếu bàn chân thấy ngứa ngáy, hãy kiểm tra ngay bởi có thể đó không đơn thuần là do côn trùng cắn, để càng lâu chỉ khiến bệnh thêm nặng. Và khi đi du lịch ở vùng nhiệt đới hãy nhớ mang giày hoặc dép"

Nguồn: theepochtimes

Chia sẻ