2 cách tự chế chậu hoa loa kèn giấy đẹp giống như thật

Thùy Vân,
Chia sẻ

Cùng trang trí nhà đẹp đón Tết về với hai chậu hoa loa kèn sắc trắng và đỏ với cách làm đơn giản sau đây!

1. Tự chế chậu hoa loa kèn màu trắng

- Giấy nhún màu trắng, nhũ vàng, màu xanh

- Bút vẽ nhũ vàng

- Kẽm làm cành hoa

- Cuộn sáp xanh

- Chậu hoa, xốp trắng, cỏ khô

- Dụng cụ: kéo, kìm, súng bắn keo





Cắt giấy nhún màu trắng thành 6 tấm làm cánh hoa, cắt giấy màu xanh 1 tấm làm lá, 1 tấm làm đài hoa. Cắt giấy nhũ vàng 2 tấm hình nhụy hoa dài, 5 tấm hình chữ nhật nhỏ làm nhụy hoa. Dùng bút nhũ vàng vẽ lên 1/3 đầu cuống cánh hoa, và dùng mũi kéo vuốt nhẹ cho chiếc lá cong, dùng tay kéo nhẹ hai bên mép giữa cánh hoa tạo độ cong tự nhiên.




Cắt đoạn kẽm làm cành hoa, dùng kìm uốn cong đầu sợi kẽm, dán 3 cánh hoa xen nhau tạo lớp cánh hoa thứ nhất. Và dán 3 cánh hoa còn lại thành lớp cánh hoa thứ hai xen với lớp cánh hoa thứ nhất. Tiếp theo, bạn dùng súng bắn keo dán cuộn tấm giấy nhũ vàng hình chữ nhật thành que dài làm nhụy hoa.




Bạn dùng mũi kéo đâm vào đầu nhụy hoa que cho xòe rộng đẹp hơn. Và dùng súng bắn keo dán các nhụy hoa vào giữa bông hoa, dán thêm đài hoa xanh bên dưới bông hoa. Sau đó, quấn dải sáp canh bên ngoài cành hoa.




Tương tự, bạn làm thêm 2 cành hoa loa kèn trắng, chập 3 cành hoa thành cành hoa lớn có 3 bông hoa nở theo ba hướng khác nhau, quấn sáp xanh bên ngoài cành hoa. Cách 3 bông hoa một đoạn dài bằng chiều dài của chiếc lá, bạn quấn cố định 3 chiếc lá vào thân cành hoa.


Cuối cùng, bạn cắt xốp trắng đặt vào trong chậu, cắm cành hoa vào giữa và phủ lớp cỏ khô lên trên mặt chậu là xong. Chậu hoa loa kèn sắc trắng của bạn đã xong, bạn không cần phải tưới nước chăm sóc hoa vẫn tươi mãi nhé!


2. Tự chế chậu hoa loa kèn màu đỏ

- Giấy bìa màu hồng, màu xanh, màu vàng

- Bút màu hồng đậm

- Kẽm làm cành hoa

- Cuộn sáp màu xanh

- Chậu hoa, xốp trắng, cỏ khô

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo, kìm





Cắt giấy màu hồng thành 2 tấm hình bông hoa có 3 cánh, giấy màu xanh 3 tấm làm lá, 1 tấm làm đài hoa, giấy màu vàng 6 tấm nhụy hoa dài. Bạn dùng que nhọn dùi lỗ tròn nhỏ giữa 2 bông hoa màu hồng và dùng bút vẽ màu hồng đậm lên bên trong giữa 3 cánh hoa trên mỗi bông hoa. Tiếp theo, dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ hai bên mép cánh hoa tạo độ cong tự nhiên cho cánh giống như thật.




Bạn dùng súng bắn keo dán 6 nhụy hoa trên đầu sợi kẽm, luồn sợi kẽm vào lỗ tròn nhỏ giữa bông hoa sao cho các cánh hoa nằm xen nhau. Tiếp đến, dán đài hoa vào bên dưới bông hoa.




Tiếp theo, quấn sáp xanh bên ngoài cành hoa. Tương tự, bạn làm thêm 2 cành hoa loa kèn khác, chập 3 bông hoa thành một, quấn bọc sáp xanh bên ngoài, đến giữa cành hoa bạn quấn thêm 3 chiếc lá vào thân cây cho đẹp.


Vậy là bạn có chậu hoa loa kèn sắc đỏ thật đẹp. Tết này bạn có hai chậu hoa loa kèn màu đỏ và trắng trang trí nhà đẹp rồi nhé! Với cách làm hoa đơn giản như trên, bạn không chỉ làm chậu hoa trang trí nhà mà còn có thể làm chậu hoa tặng cho người thân cũng rất ý nghĩa đấy.


Chúc các bạn thành công với 2 cách tự chế chậu hoa loa kèn đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: liagriffith)

Chia sẻ