2 cách làm tấm lót ly cùng vải dạ đơn giản siêu cute

Thùy Vân,
Chia sẻ

Những chiếc lót ly dễ thương sẽ là món quà thú vị để dành tặng cho người thân, bạn bè hay cho chính gia đình bạn. Hãy cùng tham khảo 2 cách làm tấm lót ly đáng yêu sau đây!

Cách 1:

Nguyên liệu:

- Vải dạ: màu xanh, màu đỏ, màu đen

- Chỉ màu xanh, đỏ, đen

- Giấy bìa

- Dụng cụ: kéo, kim khâu, bút chì

Cách làm:

Bước 1

Đầu tiên, bạn in mẫu chiếc lá trên giấy rồi cắt làm mẫu. Đặt chiếc lá giấy lên trên tấm vải dạ căn ke theo mẫu rồi cắt rời, bạn cắt vải dạ xanh thành 2 tấm chiếc lá giống nhau. Tiếp theo, bạn cắt vải dạ đỏ một tấm hình tròn nhỏ, khoét chữ V một góc nhỏ của hình tròn làm thân con bọ bảy chấm. Bạn dùng chỉ màu đỏ khâu cố định thân con bọ bảy chấm lên trên một chiếc lá xanh.

Bước 2

Bạn cắt vải màu đen 4 tấm hình tròn trong đó có 2 hình tròn lớn và 2 hình tròn nhỏ, khâu 4 hình tròn đen lên trên thân bọ rùa. Cắt tấm ½ hình tròn khâu làm đầu của bọ rùa. Tiếp đến, bạn dùng chỉ màu xanh khâu làm đường gân lá. Cuối cùng, đặt 2 chiếc lá chồng khít lên nhau khâu đường chỉ viền theo hình chiếc lá là xong.

Tương tự, bạn có thể khâu làm thêm nhiều chiếc lá thành bộ lót ly hình chiếc lá thật dễ thương. Chiếc lá lót ly ngăn nước thấm ra bàn và trang trí cho bàn thêm xinh. Cách làm tấm lót ly hình chiếc lá rất đơn giản phải không bạn, chỉ cần bạn tỉ mẩm tí thôi có ngay bộ lót ly trang trí cho bàn khách nhà bạn thêm yêu rồi đấy!

2 cách làm tấm lót ly cùng vải dạ đơn giản siêu cute - Ảnh 3.

Cách 2:

Nguyên liệu

- Vải dạ: màu kem, màu hồng, màu hồng tím

- Dụng cụ: thước, kéo (dao cắt vải), keo dán vải

Cách làm

Bước 1

Đầu tiên, bạn cắt vải dạ màu hồng tím tấm dài 30cm rộng 1,2cm. Để làm tấm lót ly, bạn cắt tất cả 18 dây với 3 màu khác nhau.

Bước 2

Tiếp theo, bạn cuộn dải vải màu kem theo hình xoắn ốc thành cuộn tròn, dùng keo dán vải cố định. Tiếp đến, bạn dán nối dải vải màu hồng tím bên ngoài, cuộn tròn và dán. Tương tự như thế, bạn lần lượt dán cuộn các dải vải còn lại thành tấm lót ly. Tùy vào đường kính của bộ ly tách, bạn có thể thay đổi đường kính của tấm lót ly lớn hay nhỏ.

Bằng cách cuộn tròn dải vải theo hình xoăn ốc, bạn có ngay tấm lót ly thật đáng yêu!

2 cách làm tấm lót ly cùng vải dạ đơn giản siêu cute - Ảnh 7.

Chúc bạn thành công với hai cách làm tấm lót ly đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn: andersonandgrant & liagriffith

Chia sẻ