2 cách làm hoa giấy trang trí gói quà đẹp tinh tế

Thùy Vân,
Chia sẻ

Chỉ cần trang trí thêm một bông hoa thôi là hộp quà bình thường cũng trở nên đẹp một cách tinh tế, cùng tham khảo hai cách làm hoa giấy đẹp đơn giản sau đây!

Cách 1:


- Giấy bìa màu hồng, đỏ, xanh, vàng

- Bút màu đen

- Gói quà

- Dụng cụ: kéo, keo dán, kim tuyến




Đầu tiên, bạn cắt giấy màu hồng 2 tấm hình bông hoa mỗi bông hoa 3 cánh, cắt cánh tròn hoặc cánh nhọn. Cắt giấy màu xanh 1 tấm hình bông hoa 3 cánh là lá. Cắt giấy màu vàng 1 tấm hình chữ nhật, cắt tua rua làm nhụy hoa. Tiếp theo, bạn dùng bút màu đen vẽ chữ V lên giữa mỗi cánh hoa tạo hoa văn. Sau đó, bạn gấp đường gấp giữa mỗi cánh hoa và dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ hai bên cánh hoa ngược về phía sau.



Bạn dán 2 bông hoa lên nhau, các cánh hoa nằm xen nhau làm hoa. Và dán chồng lên trên tấm giấy màu xanh làm lá. Và cuộn tròn tấm tua rua màu vàng dán giữa bông hoa làm nhụy hoa. Cuối cùng, bạn phết keo rắc kim tuyến màu vàng lên trên giữa nhụy hoa.



Những bông hoa rực rỡ sắc màu cùng cách làm vô cùng đơn giản, bạn có thể dễ dàng tự cắt giấy làm hoa tại nhà. Bạn dán bông hoa lên trên gói quà trang trí cho món quà thêm đáng yêu!

Cách 2:


- Giấy nhún màu đỏ, trắng, xanh

- Kẽm

- Hộp quà

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo




Cắt giấy màu đỏ 1 tấm hình vuông và cắt đôi theo đường chéo thành hai nửa, cắt đường bo cong tròn qua góc vuông. Tiếp theo, bạn cắt đường lượn sóng lớn ½ đường bo cong tròn tạo hình cánh hoa. Bạn cắt đoạn kẽm đặt giữa hai nửa cánh hoa, dán chồng hai nửa cánh hoa lên nhau ở giữa dán sợi kẽm thành cánh hoa. Bạn ghép 3 cánh hoa với nhau tạo thành lớp cánh hoa thứ nhất.



Tương tự cách làm 3 cánh hoa cho lớp cánh thứ nhất, bạn cắt giấy đỏ làm 3 cánh hoa có kích thước lớn hơn. Bạn dùng súng bắn keo dán 3 cánh hoa lớn xen với lớp cánh hoa thứ nhất thành lớp cánh hoa thứ hai. Cắt giấy nhún màu xanh làm 3 chiếc lá dán xen bên dưới 3 cánh hoa lớn. Cuối cùng, bạn cắt tấm giấy màu đỏ và màu xanh hình chữ nhật, gấp đôi, cắt tua rua và cuộn tròn dán giữa làm nhụy hoa là xong.



Hộp quà với bông hoa xinh của bạn đã hoàn thành! Những món quà được trang trí sáng tạo và đáng yêu với những cách làm hoa này chắc hẳn sẽ làm người nhận ấn tượng bất ngờ!


Chúc bạn thành công với 2 cách làm hoa giấy này nhé!

Nguồn: liagriffith

Chia sẻ