2 cách làm chậu cây xanh trang trí nhà đẹp tươi xinh

Thùy Vân,
Chia sẻ

Chút tỉ mẩn cắt từng nửa chiếc lá dán ghép chúng lại với nhau tạo thành chậu cây nhỏ xinh cực yêu cùng cách làm đơn giản sau đây!

Cách 1:

Nguyên liệu:

- Giấy tissue kraft (giấy mềm màu nâu)

- Màu acrylic xanh: 2 tông màu khác nhau

- Keo dán

- Kẽm nâu làm cành lá

- Dụng cụ: kéo, cọ, súng bắn keo

Cách làm:

Bước 1

Đầu tiên, bạn nhún chiếc cọ lớn vào cả 2 phần màu xanh và quét lên trên tấm giấy màu nâu, sao cho màu vẽ tạo thành những vệt dài không liên tục để tạo hình đường gân lá. Sau khi màu vẽ khô, bạn gấp đôi tấm giấy và dán hai mặt trái vào nhau. Cắt tấm giấy thành những dải dài rộng 5cm.

Bước 2

Tiếp theo, bạn cắt các dải giấy thành hình ½ chiếc lá. Bạn phết keo lên mép cạnh đường thẳng của ½ chiếc lá và dán ½ chiếc lá lên trên thành chiếc lá. Tương tự, bạn dán các nửa chiếc lá còn lại thành nhiều chiếc lá. Bạn cắt kẽm và uốn các đoạn kẽm với nhau tạo thành cành cây.

Bước 3

Sau đó, bạn dùng súng bắn keo dán gấp mép ở phần cuốn lá, dán chiếc lá vào cành cây. Mỗi cành nhỏ bạn dán hai chiếc lá cạnh nhau. Thực hiện dán tương tự cho những chiếc lá còn lại thành cành lá.

Hoàn thành:

Cuối cùng, bạn ghép các cành lá nhỏ với nhau thành cành lá lớn cằm vào bình hoa. Thay vì làm hoa để cắm, bạn có thể làm cành lá cắm trang trí cũng rất ấn tượng và độc đáo.

2 cách làm chậu cây xanh trang trí nhà đẹp tươi xinh - Ảnh 4.

Cách 2:

Nguyên liệu

- Giấy nhún màu xanh

- Cuộn sáp xanh

- Kẽm xanh

- Chậu trồng cây, rêu khô

- Dụng cụ: bút chì màu trắng, kéo, súng bắn keo, kìm

Cách làm


Bước 1

Đầu tiên bạn vẽ hình ½ trái tim làm mẫu cánh hoa. Cắt giấy nhún màu xanh thành nhiều hình ½ trái tim theo mẫu đã cắt. Cắt đoạn kẽm làm cành lá, bạn dán hai nửa chiếc lá với nhau lên đầu kẽm thành chiếc lá. Và dùng bút chì màu trắng vẽ đường chữ V ngược lên trên giữa lá tạo hình chiếc lá trông tự nhiên.

Bước 2

Bạn ghép 3 cành lá đơn với nhau thành cành lá cỏ may mắn. Tương tự, bạn làm thêm nhiều cành lá cỏ may mắn để cắm vào chậu cây. Cắt tấm xốp trắng đặt bên trong chậu, phủ lớp rêu khô lên trên và cắm các cành lá vào trong chậu là xong.

Hoàn thành:

Chậu lá cỏ may mắn bằng giấy nhún của bạn đã hoàn thành! Đặt chậu cây nhỏ trang trí ở góc bàn làm việc, góc kệ hay bậu cửa sổ trông rất đáng yêu.

2 cách làm chậu cây xanh trang trí nhà đẹp tươi xinh - Ảnh 7.

Chúc bạn thành công với 2 cách làm chậu lá đơn giản mà đẹp!

Nguồn: liagriffith


Chia sẻ