15.000 hộp bánh quy Tết làm bằng… bìa bị bắt giữ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Tiến hành kiểm tra lô hàng, lực lượng chức năng phát hiện lượng bánh quy chỉ bằng 1/3 trọng lượng, số còn lại là… bìa carton.

Mới đây, Đội quản lý thị trường huyện Ý Yên (Nam Định) đã phát hiện và bắt giữ số lượng lớn bánh quy bơ (là sản phẩm dành cho Tết Nguyên Đán) có dấu hiệu nhập nhèm về trọng lượng.

15.000 hộp bánh quy Tết làm bằng… bìa bị bắt giữ 1
Lực lượng chức năng đang kiểm tra lô hàng (ảnh Xuân Trường/Vietnam+)

Theo đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ xe tải BKS 29C – 9919 chở 1.500 hộp bánh quy đang chào bán tại huyện Ý Yên. Nghi ngờ về nguồn gốc những hộp bánh quy trên, Đội quản lý thị trường đã yêu cầu chủ hàng chứng minh về nguồn gốc lô hàng nhưng ông Nguyễn Minh Tâm đã không xuất trình được.

Ngay lập tức, Đội quản lý thị trường đã giám định thì phát hiện mỗi hộp bánh chỉ có trọng lượng từ 100 – 130g bánh quy và được độn thêm 2 tấm bìa các tông để đạt trọng lượng 430g như ghi trên bao bì.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, lực lượng chức năng đã tạm giữ và điều tra mở rộng về lô hàng trên.
Chia sẻ