15 phút làm bánh mì nướng phô mai thơm phức ngon tuyệt

Du Ca,
Chia sẻ

Những chiếc bánh mì nướng phô mai vàng ruộm thơm phức bé xinh này sẽ làm nên một bữa sáng hoàn hảo cho cả nhà dịp cuối tuần!





Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món bánh mì nướng phô mai:

- 4-5 chiếc bánh mì tròn

- 40g phô mai

- 10ml km tươi

- 2 quả trứng

- 4 lát thịt jambon hay xúc xích tùy thích





Dùng dao khoét một lỗ to trên chiếc bánh mì.




Thịt jambon cắt hạt lựu, cho trứng vào tô, dùng nĩa đánh tan. Rồi cho phô mai, thịt jambon đã cắt nhỏ, kem tươi vào, quậy đều.




Dùng thìa múc hỗn hợp cho vào trong chiếc bánh mì. Rồi cho vào lò nướng 180 độ trong vòng 10-15 phút. Bánh chín lấy ra dùng.


Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có những chiếc bánh mì nướng phô mai cực ngon, đầy đủ chất cho bữa sáng hoặc dùng cho các bé ăn xế cũng rất tiện lợi.


Chúc các bạn thành công và có những chiếc bánh mì nướng phô mai thật mềm ngon!

Chia sẻ