12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ "ném tiền qua cửa sổ"

HH,
Chia sẻ

Nhìn qua tưởng như đây là những vật dụng cực kì tiện ích nhưng thực tế nó quá thừa thãi khi chăm sóc trẻ sơ sinh.

Các món đồ của trẻ sơ sinh luôn vô cùng dễ thương và đáng yêu, khiến cho các cha mẹ chỉ muốn mang cả cửa hàng về nhà.

“Đánh” vào tâm lý muốn dành cho con mọi điều tốt nhất, các nhà sản xuất đã rất thành công khi quảng bá hình ảnh, công dụng của các sản phẩm do mình sản xuất nhằm kích cầu tiêu dùng từ phân khúc khách hàng là cha mẹ. Dù trong thực tế những món đồ đó không hề cần thiết đối với trẻ. Vậy để tránh tình trạng “vung tay quá trán”, cha mẹ nên tham khảo 12 vật dụng dưới đây là 12 món đồ mà cha mẹ không nhất thiết phải mua trước khi chào đón thiên thần nhỏ ra đời.

1. Camera trong phòng trẻ

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 1.

Chúng ta biết rằng lắp camera trong phòng trẻ sẽ có nhiều lợi ích như cha mẹ có thể giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, biết được con mình đang làm gì, thức hay ngủ… Tuy nhiên, việc lắp đặt camera lại rất tốn kém về tài chính. Chưa kể cha mẹ sẽ cảm thấy kiệt sức khi lúc nào cũng chỉ muốn nhìn chăm chăm vào trong màn hình để trông chừng con, trong khi còn rất nhiều việc đang chờ.

2. Tấm chặn, đồ trang trí cũi

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 2.

Những bộ chăn gối, những tấm chặn cũi, những đồ chơi treo trước giường của trẻ luôn là những món đồ đáng yêu mà bất kỳ cha mẹ nào nhìn thấy cũng muốn mua hết về cho con. Thế nhưng, theo Học Viện Nhi Khoa Mỹ thì những tấm chăn, tấm chặn cũi hay đồ chơi treo trước giường cũi của bé đều là những vật dụng không cần thiết phải mua. Vì nó là một trong những yếu tố gây nên hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Do đó, thay vì mua những món đồ này thì cha mẹ nên dùng tiền đó để mua thứ khác có ích hơn cho trẻ.

3. Quá nhiều áo khoác

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 3.

Trẻ sơ sinh không cần nhiều áo khoác. Trẻ chỉ cần 2,3 áo khoác để thay đổi và một cái chăn tốt. Mặc dù trẻ sơ sinh mặc nhiều áo khoác nhìn rất giống một chú gấu mập nhỏ đáng yêu, nhưng khi ngồi trên xe để di chuyển thì lại bất tiện với cha mẹ. Và liệu cha mẹ có đủ thời gian và kiên nhẫn để mặc cho trẻ mấy lớp áo khoác trước khi ra ngoài không?

4. Kệ để đồ riêng của trẻ

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 4.

Thay vì mua một cái kệ để cất những đồ dùng riêng của trẻ thì cha mẹ nên lựa chọn mua một cái tủ đựng quần áo dành cho trẻ em. Đồ dùng của trẻ vừa được cất gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo, mà sau này khi trẻ lớn lên, cha mẹ còn có thể tha hồ sai vặt trẻ đi lấy cái này, lấy cái kia trong cái tủ nhỏ đó.

5. Máy hâm sữa

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 5.

Không cần máy hâm sữa chúng ta vẫn có thể làm ấm sữa. Chỉ cần một chiếc ly đựng nước nóng, cha mẹ đã có thể để bình sữa vào ly nước và chờ vài phút. Sữa sẽ ấm dần lên và trẻ có thể bú được rồi.

6. Máy chế biến đồ ăn cho bé

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 6.

Nếu nhà đã có một máy xay sinh tố hoặc một lò vi sóng thì cha mẹ không cần phải mua thêm chiếc máy này. Đừng để mất thêm tiền với một thiết bị máy móc mà ở nhà mình đã có chỉ vì nó có một tên gọi khác.

7. Máy hâm khăn ướt

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 7.

Có thể cha mẹ nghĩ là trẻ sơ sinh thì sợ lạnh nên dùng khăn ấm cho tiện, đỡ phải đi pha nước ấm để nhúng khăn. Thế nhưng thực tế thì các bé lại thích cái gì mát mát, nên cha mẹ cứ thoải mái dùng khăn lạnh cho trẻ mà không cần phải lo nghĩ gì.

8. Khăn lau mũi trẻ

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 8.

Nếu cha mẹ đã có khăn xô lau cho em bé rồi thì không cần mua thêm loại khăn lau mũi riêng nữa.

9. Tã vải


12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 9.

Các nhà quảng cáo rất thông minh khi “đánh” vào bản tính tiết kiệm của các bà mẹ. Đúng là tính theo “đường dài” thì dùng tã vải sẽ tiết kiệm tài chính hơn là tã giấy. Tuy nhiên, việc giặt giũ, phơi khô tã vải không phải là điều dễ dàng, chưa kể còn phải mất thời gian xử lý những “chất thải” mà trẻ để lại. Vậy nên cha mẹ hãy cất nhắc thật kỹ trước khi quyết định có nên mua tã vải hay không.

10. Thùng đựng bỉm bẩn

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 10.

Thùng đựng tã được quảng cáo là chống bay mùi ra ngoài. Nhưng có cần thiết phải mua nó không khi cha mẹ giữ gìn vệ sinh phòng sạch sẽ, đổ rác thường xuyên và có quạt thông gió để phòng luôn thông thoáng.

11. Giày cho trẻ

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 11.

Trông những đôi giày bé xíu xinh xinh thì thật khó để kìm lòng không cầm lên và mua nó. Nhưng cha mẹ thông thái sẽ nhận ra rằng trẻ sơ sinh có biết đi bộ đâu mà cần giày. Và việc đi một đôi giày chỉ khiến trẻ cảm thấy khó chịu và la khóc cho đến khi được tháo giày ra dù trẻ chỉ mới đi vào chân được vài phút.

12. Mua nhiều quần áo của trẻ sơ sinh

12 vật dụng mua cho trẻ sơ sinh chỉ ném tiền qua cửa sổ - Ảnh 12.

Trẻ em lớn rất nhanh nên việc mua nhiều quần áo cho trẻ cùng một size là vô cùng lãng phí. Chưa kể đến chuyện trẻ lúc sinh ra to hơn so với lúc siêu âm, nên quần áo cha mẹ mua có thể bị chật. Vì vậy cha mẹ chỉ mua một số lượng nhỏ quần áo nhỏ thôi. Trẻ lớn tới đâu thì mua tới đó.

Nguồn: Popsugar

Chia sẻ