12 nghệ sĩ Hàn bị khởi tố không giam giữ trong vụ bán dâm

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Trước việc nhiều ngôi sao nổi tiếng tại showbiz dính tin đồn không hay, cơ quan chức năng đã chính thức đưa ra phản hồi về kết quả điều tra nhằm làm yên dư luận.

Gần đây, làng giải trí Hàn không khỏi xôn xao trước việc hơn 30 nghệ sĩ dính líu đến đường dây gái gọi cao cấp. Cư dân mạng liên tục kiếm tìm danh tính của những ngôi sao có liên quan và nhiều tên tuổi danh tiếng như: Jo Hye Ryeon, Kim Sa Rang, Lee Da Hae, Yoon Eun Hye… đã bị liệt kể vào danh sách nghi ngờ. Nhằm tránh tin đồn ngày càng lan rộng gây ảnh hưởng đến các nghệ sĩ vô tội, chiều ngày 19/12 vừa qua, sở Asan thuộc viện kiểm sát Suwon đã công bố kết quả điều tra vụ scandal trên.

 12 nghệ sĩ Hàn bị khởi tố không giam giữ trong vụ bán dâm  1
12 nghệ sĩ bị khởi tố không giam giữ trong vụ đường dây gái gọi cao cấp

Được biết, có 12 nghệ sĩ (gồm 3 nam và 9 nữ) bị khởi tố không giam giữ. Một trong số này bị buộc tội môi giới, số còn lại bị buộc tội mua bán dâm. Danh tính của những người này không được tiết lộ với lý do: “Thật khó có thể gọi họ là nghệ sĩ vì một số người chỉ xuất hiện trên 1 chương trình truyền hình cách đây 3 năm”.

Ngoài 12 người trên, 8 người trước đó từng bị điều tra trước đó được xử lý theo hình thức không khởi tố. Theo thông tin có được, giá đi khách của những nghệ sĩ bị khởi tố không giam giữ rơi vào khoảng 3.000 (hơn 63 triệu đồng) đến 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) mỗi lần đi khách. Một số người còn dính líu tới hoạt động mại dâm ở nước ngoài.

 12 nghệ sĩ Hàn bị khởi tố không giam giữ trong vụ bán dâm  2
Các ngôi sao từng bị nghi ngờ có dính líu đến scandal được cơ quan chức năng khẳng định hoàn toàn không liên quan

Cơ quan chức năng cũng khẳng định tất cả các ngôi sao từng bị nghi ngờ liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp đều không có liên quan: “Chúng tôi lấy làm tiếc vì những nghệ sĩ này đã bị ảnh hưởng bởi tin đồn lan rộng trên mạng xã hội. Việc nhanh chóng đưa ra kết luận điều tra cũng nhằm mục đích giúp họ lấy lại được sự trong sạch và ngăn chặn thêm bất cứ thiệt hại nào”.

Chia sẻ