11 cách trang trí nhà độc đáo từ vỏ chai thủy tinh

Wild Wind,
Chia sẻ

Bạn chẳng biết làm gì với những chiếc vỏ chai thủy tinh ngoài việc vứt đi? Đừng lãng phí như thế, bạn có thể dùng chúng để trang trí nhà cực đẹp!

Hẳn bạn sẽ chẳng khó khăn gì khi kiếm những vỏ chai thủy tinh ở nhà, chúng có thể là những chai rượu, hay những chai lọ thủy tinh đựng thực phẩm bạn từng mua. Đừng vứt chúng đi nhé, chỉ với một chút thay đổi, những chai lọ cũ này sẽ giúp bạn trang trí nhà thêm long lanh.

 
 
Lọ hoa sexy 

Hẳn là bạn đã từng được nghe câu nói “mỗi người phụ nữ nên có ít nhất một chiếc áo ngực ren màu đen”, và tôi nghĩ rằng, chiếc lọ hoa này cũng sexy như người phụ nữ khi mặc áo ngực ren màu đen vậy.
 
 Tất cả những gì bạn cần làm là sơn trắng chiếc chai (trừ phần miệng chai), kiếm một mảnh vải họa tiết ren màu đen rồi lồng vào phần dưới của chai, bạn sẽ có một lọ hoa khá độc đáo và bắt mắt.
 
Bình hoa gắn trên tường
 
lọ hoa 1
Không cầu kỳ, không màu mè, rất đơn giản nhưng chẳng phải có câu nói “less is more” đó sao. Bạn chỉ cần vít nó vào tường là đã có thể cắm hoa rồi.
 
 Vẫn là những lọ hoa, đơn giản nhưng bắt mắt. Tone trắng chủ đạo, điểm xuyết thêm chút màu sắc khác theo hình lượn sóng ở phần dưới của chai. Ai bảo ý tưởng này không hay ho nào?
 
2. Nến
 
Nến trang trí ngoài trời
 
Bạn không cần phải tốn công làm nến. Ra ngoài tiệm mua ngay những miếng nến lắp vừa đít chai bị cắt rời, thế là bạn đã có những ngọn nến trang trí ngoài trời mà không lo bị gió làm tắt!
 
lọ hoa 2

Cũng chẳng cần phải cầu kỳ mua những hộp nến, bạn chỉ cần mua những cây nến trắng, cắm lên phần cổ chai, sau đó thắp sáng căn phòng bạn. Ý tưởng này sẽ rất hay ho khi nhà bạn tổ chức những bữa tiệc. Ánh nến thực sự sẽ tạo được hiệu ứng rất tốt, không gian ấm cúng cho bữa tiệc cũng như sự sang trọng mà giản đơn.
 
 
Nếu bạn không đủ kiên nhẫn để làm nến thơm handmade thì chỉ cần nghịch ngợm chút này thôi, bạn cũng có thứ hay ho để trang trí nhà mình.

Đầu tiên cắt dời đít chai ra, dán một vài miếng decal họa tiết (bạn có thể chọn và cắt theo hình mình thích: ngôi sao, trái tim, hình tròn) rồi dán lên chiếc chai. Sau đó dùng bình sơn xịt lên chai, chờ cho lớp sơn khô đi, bạn bóc những miếng decal vừa dán vào ra. Vậy là mỗi khi thắp nến bạn chỉ việc úp cái chai vào cốc nến thôi!
 
 
 3. Chuông gió đáng yêu
 
Từ một chiếc chai bạn có thể tạo thành một chiếc chuông gió đáng yêu như thế này. Đục một lỗ qua nút gỗ của chai để làm dây treo chuông, buộc vào các dây chuông những thanh inox nhỏ giúp tạo ra tiếng leng keng. Treo thêm phía dưới những vòng tròn được cắt ra từ chai. Bạn có thể thêm họa tiết hoa lá yêu thích bằng cách vẽ lên vỏ chai như thế này.
 
 
 
4. Bình trồng cây 
 
Cắt chiếc chai ra làm hai, để làm sao cho phần đầu chai khi úp xuống sẽ cách phần cuối chai khoảng 3-4 cm bạn kiếm một sợi dây, và một mảnh vải đục lỗ hay được dùng để lót khi trồng cây. Luồn sợi dây qua tấm vải và thắt nút ở phía trên tấm vải, sau đó đặt tấm vải vào phần đầu chai đã được dốc ngược để cho sợi dây xuyên qua cổ chai. 

Tiếp đó, bạn đặt phần đầu chai được dốc ngược lên phần đít chai, sau đó cho đất vào và gieo hạt như bình thường. Lần đầu tiên bạn tưới nước từ trên xuống (tưới như tưới cây bình thường) để đảm bảo toàn bộ đất trong chai sẽ được làm ẩm. Sau khi đất được làm ẩm, bạn đổ phần còn lại vào phần đít chai. Cho tới khi cây hấp thụ hết nước bạn chỉ việc nhấc phần đầu chai lên, và đổ nước vào rồi lại đặt lại như cũ.
 
 
5. Đèn
 
Thay vì làm những lọ nến thơm, bạn cũng có thể dùng những chai thủy tinh để làm những bóng đèn thắp sáng cho ngôi nhà. Bạn chỉ cần cắt bóng đèn ra, bỏ đi phần dưới. Mua những bóng đèn nhỏ xíu, rồi luồn bóng đèn vào trong chai. Phần dây điện được luồn qua cổ chai và gắn cố định vào một thanh gỗ hay những móc treo tùy bạn. Thế là bạn sẽ có những chiếc đèn độc đáo rồi đó.
 
 
6. Bình trang trí mang hương vị biển
 
Hẳn là chỉ cần nhìn thôi bạn cũng biết cách làm những chiếc lọ xinh yêu mang hương vị biển như thế này rồi phải không? Phun sơn trắng cho chiếc chai, sau đó bạn dùng keo gắn sao biển, những viên ngọc trai nhỏ xinh cùng một số vỏ sò hến lên thân chai. Vậy là bạn đã có những chiếc lọ xinh yêu để trang trí cho ngôi nhà của mình!
 
lọ hoa 3

7. Tấm kính màu sắc từ đít chai
 
Dùng một tấm kính và gắn những chiếc đít chai với nhiều màu sắc và kích thước khác nhau lên tấm kính, sau đó treo nó ngay lối ánh sáng tràn vào nhà qua cửa sổ. Bạn sẽ có tấm kính đầy màu sắc, in hình và đổ bóng trên bức tường nhà tạo hiệu ứng khá kích thích.
 

8. Nghệ thuật sắp đặt
 
Chỉ việc cắt vát 2 chiếc chai, sau đó dùng keo gắn chúng lên tường để tạo thành một hình trái tim. Bạn chẳng cần phải tốn tiền mua những món đồ trang trí xa hoa nữa nhé.
 
 
9. Đèn nháy ảo diệu
 
Bạn thích ánh sáng nhộn nhịp vui tươi của những chiếc đèn nháy vào những dịp lễ tết chứ? Giờ bạn còn có cách hay ho hơn đó! Cho những chiếc đèn nháy này vào trong những chai thủy tinh, ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn nháy qua lớp vỏ thủy  tinh bị mờ đi nhưng lại tạo nên ánh sáng rất bắt mắt.
 
 
10. Những bức tranh nghệ thuật
 
Bạn khéo tay? Bạn thích vẽ? Kiếm một vài lọ sơn màu acrylic rồi vẽ ngẫu hứng lên chiếc chai như thế này. Đảm bảo góc phòng nhà bạn sẽ vô cùng lôi cuốn.
 
lọ hoa 5

11. Đèn ngủ sáng tạo
 
Thay vì mua những chiếc đèn ngủ đắt tiền, bạn có thể tạo những chiếc đèn ngủ độc đáo như thế này!
 
 
Chia sẻ