10 sự thật thú vị về động vật khiến bạn ngạc nhiên

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Có những sự thật đáng ngạc nhiên về các loài động vật trên khắp hành tinh này mà chúng ta chưa khám phá được hết.

1. Cá mập sừng bảo vệ trứng bằng cách nguỵ trang thành dạng xoắn ốc 
 
Cá mập sừng (Horn shark) là một loài cá mập đầu bò, thuộc họ Heterodontidae. Đây là loài đặc hữu tại vùng nước duyên hải phía tây Bắc Mỹ, từ California đến vịnh California. Chúng là những kẻ săn mồi đáng sợ về đêm và không bao giờ di chuyển quá xa khỏi "ngôi nhà" của mình. Để bảo vệ trứng của chúng, cá mập sừng mang trứng trong miệng đến khi vỏ trứng trở nên cứng chắc và tìm những nơi an toàn để cất giấu.
 
Cá mập sừng ngụy trang những quả trứng của nó thành dạng xoắn ốc lớn và giấu vào các vách đá để “qua mặt” những kẻ săn mồi.
 
Đặc biệt, cá mập sừng ngụy trang những quả trứng của nó thành dạng xoắn ốc lớn để bảo vệ con non của mình. Sau đó chúng giấu những quả trứng này vào đá để “qua mặt” kẻ săn mồi đồng thời gây khó khăn cho kẻ tấn công nếu những quả trứng bị phát hiện.

2. Lợn cũng biết chơi điện tử
 
Các nhà nghiên cứu ở Đại học Penn States University đã chỉ ra rằng lợn có thể chơi trò chơi điện tử bằng phím điều khiển. Không những biết chơi mà chúng còn có vẻ rất phấn khích khi được chơi.
 
Nhờ có trí nhớ tốt và khả năng phân biệt các vật thể khác nhau trong trò chơi mà loài lợn cũng chơi điện tử  như người.
 
Theo tiến sỹ Stanley Curtis, loài lợn có khả năng nhớ lâu hơn một số động vật khác. Họ tiến hành thí nghiệm bằng cách đưa bộ điều khiển cho lợn và dạy chúng cách chơi trò di chuyển một điểm trên màn hình. Và quả nhiên, họ dạy được cho chúng  rất nhiều thao tác khác nhau và phát hiện chúng có thể nhớ tốt và phân biệt các vật thể khác nhau trong trò chơi.

3. Nhiều cá thể voi trong một đàn là sinh vật lưỡng tính
 
Không giống với các loài khác, loài voi thường có các hành vi đồng tính nhiều hơn là hành vi tình dục khác giới. Khoảng 45% hoạt động tình dục của các cá thể voi châu Á là giữa những cá thể đồng giới. Sự hấp dẫn giữa con cái và con đực rất ngắn gọn, chỉ dừng lại ở việc giao hợp. Nhưng mối quan hệ đồng tính (giữa đực với đực hoặc cái với cái) lại có mối quan hệ bền chặt và lâu dài. 

Nếu mối quan hệ "nam nữ" chỉ dừng lại ở việc giao phối thì các mối quan hệ đồng tính trong đàn (giữa đực với đực hoặc cái với cái) lại có mối quan hệ bền chặt và lâu dài. 
 
4. Tôm hùm là loài có thể “trường sinh bất lão”
 
Lý do chúng chết đi là do trở thành thức ăn cho con người, cho các ký sinh trùng và phát triển với kích thước quá lớn. Điều này do trong tế bào tôm hùm có một loại enzyme tên là Telomerase, thứ “vũ khí bí mật” này giúp ngăn việc phá hủy DNA bằng cách sửa chữa các Telomeres trong tế bào, điều này đồng nghĩa với việc các tế bào có thể được sao chép nhiều lần.
 
Nếu không bị con người bắt hoặc làm mồi cho những động vật khác, tôm hùm có thể sống đến 70 tuổi.
 
Có thể bạn sẽ không tin nhưng chúng có thể sống thọ tới 70 năm và khi đó kích thước của chúng lớn đến nỗi chúng không còn năng lượng trao đổi chất cần thiết để tạo nên lớp vỏ ngoài nữa. Vì vậy mà khi đó chúng không phải chết do “già cả” mà do “kiệt sức”.
 
5. Máu của sao biển chỉ là nước biển mà thôi
 
Loài sao biển không có não và hệ thống thần kinh của chúng nằm ở vùng chân. Da của loài sao biển có màu sắc sặc sỡ nhằm tránh sự tấn công của những sẽ săn mồi. Điều đặc biệt là máu lưu thông trong mình nó hoàn toàn chỉ là nước biển mà thôi.
 

Cơ thể loài sao biển có nhiều điểm rất đặc biệt, loài di chuyển nhờ sức lực của những “cánh tay” đa năng của chúng, tuy nhiên, nếu bị kẻ thù tấn công vào một “cánh tay”, nó sẽ lập tức cắt đứt nó để trốn thoát.  Nhưng đừng lo, loài này có khả năng tự tái sinh cánh tay một cách nhanh chóng sau đó. Ngoài ra loài này còn có khả năng ăn con mồi bằng cách đưa bụng ra khỏi thân, khi ăn xong, chúng lại “thu” bụng vào trong và trở lại trạng thái bình thường.

6. Chất nôn của cá voi nặng 2,5 kg thôi cũng đã có thể đổi được 150.000 USD (3.4 tỷ đồng)

Chất nôn của cá voi, hay còn gọi là long diên hương, là một báu vật trị giá hàng tỉ đồng thường được dùng để làm nước hoa.
 
Long diên hương thực ra chỉ là chất nôn hình thành trong ống mật của cá voi.
 
Chất nôn này được hình thành trong ống mật của các voi. Vào tháng 4 vừa qua, anh Gary và cô Angela Williams là cặp đôi đã may mắn nhặt được long diên hương của cá voi với trị giá tới hơn 1,5 tỉ đồng khi đang đi dạo dọc bờ biển Middleton Sands, Anh.

7. Argonaut là loài bạch tuộc có thể tách rời cơ quan sinh dục khỏi cơ thể trong quá trình giao phối

Argonaut là một loài bạch tuộc sống ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt. Kích thước của những con đực trung bình chỉ lớn bằng 10% con cái. Vì sự chênh lệch này mà chúng có cách giao hợp đặc biệt hơn so với các loài khác. 
 
Bạch tuộc Argonaut có thể tách rời cơ quan sinh dục khỏi cơ thể trong quá trình giao phối với con cái.
 
Khi giao phối, con đực sẽ phóng một chiếc vòi đặc biệt chứa tinh trùng vào con cái. Tinh trùng sẽ tiến vào bụng con cái, tìm đường bên trong và thụ tinh cho trứng. Trứng của con cái có thể được thụ tinh bởi nhiều tinh trùng trữ trong bụng nó.
 
8. Cá Blopfish không xấu như ta tưởng
 
Chúng ta thường biết đến Blopfish với biệt danh “Loài động vật xấu xí nhất thế giới”.  Tuy nhiên, loài vật này chỉ trông xấu xí khi bị bắt ra khỏi nước. Khi sống ở dưới đáy biển, với áp suất nước biển lớn, hình dạng nó hoàn toàn không đến nỗi xấu xí như ta tưởng.
 
Loài cá được mệnh danh "loài động vật xấu nhất hành tinh" này chỉ xấu khi bị đưa lên khỏi mặt nước.
 
Cơ thể xấu xí của nó nhấp nhô nhẹ nhàng ở độ sâu 600 - 1.200 m. Thức ăn chính là cua và tôm. Loài này được Hiệp hội Bảo tồn động vật xấu xí (UAPS) công bố là loài vật xấu xí nhất Trái đất vào ngày 12/9/2013.
 
9. Xác cá voi không khác gì một quả bom nổ chậm
 
Khi một sinh vật sống chết đi, vi khuẩn và các loài côn trùng sẽ xâm nhập vào cơ thể cá voi làm đẩy nhanh quá trình phân huỷ. Nội tạng là bộ phần sẽ phân huỷ trước tiên, tạo ra khí tích tụ trong cơ thể và thường là khí methane và các khí gốc nitrogen. Những loại khí này tích tụ dần khiến xác cá voi rơi vào trạng thái "trương phình". 
 

Bình thường khí này sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài do làn da bị phân huỷ nhưng do da cá voi rất dày và có tính đàn hồi cực mạnh, có thể chịu được áp suất cực lớn nên cơ thể chúng lúc bấy giờ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Bất kỳ tác động nào đủ mạnh từ bên ngoài đều có thể khiến nó nổ tung.

 
su-that-ve-dong-vat

su-that-ve-dong-vat
Xác cá voi lâu ngày không khác gì một quả bom nổ chậm.

10. Động vật cũng tự sát như con người

Tự sát là hành vi tưởng chừng chỉ có ở con người nhưng nó cũng xuất hiện ở nhiều loài động vật. Động vật tự tử là hành vi tự hủy hoại bản thân của các loài động vật và được hiểu như là hành vi tự sát.
 
Cho đến nay, những hiện tượng tự sát tập thể của các loài động vật vẫn còn là một bí ẩn.
 
Nhiều loài động vật có vẻ như bị trầm cảm hoặc đau buồn bắt đầu để tự hủy hoại hành vi mà đôi khi kết thúc bằng cái chết. Cho đến nay, hành vi tự sát của động vật là chủ đề còn gây tranh cãi trong giới khoa học.

(Nguồn: Unbelievable Facts)
Chia sẻ