10 quốc gia hào phóng nhất thế giới năm 2016

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Myanmar được đánh giá là quốc gia hào phòng nhất thế giới. Xếp ngay sau quốc gia Đông Nam Á này là các siêu cường như Mỹ, Australia, New Zealand, Anh...

Quốc gia nào hào phóng nhất trên thế giới? Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ, những nước giàu có thì người dân sẽ hào phòng. Có nhiều tiền mà, ít ra thì phải có tiền mới làm từ thiện, mới giúp người này người kia được chứ? Vậy quốc gia nào đứng đầu danh sách trên?

Không phải một quốc gia phương Tây nào cả.

Và cũng không phải Mỹ, Úc hay Nhật, những quốc gia có các nguồn viện trợ khổng lồ cho các nước nghèo.

Năm 2016, danh hiệu quốc gia hào phòng nhất thế giới lại một lần nữa xướng tên Myanmar, quốc gia nghèo bậc nhất Đông Nam Á. Danh sách các quốc gia hào phóng nhất thế giới được tổ chức World Giving Index đưa ra dựa trên 3 tiêu chí: số người tham gia các công việc tình nguyện, số người chịu giúp đỡ người lạ và số người quyên tiền làm từ thiện.

Đây là năm thứ 3 Myanmar đứng đầu danh sách này và vượt qua 140 các quốc gia khác. Với 92 % số người quyên tiền từ thiện, 51% tham gia công việc tình nguyện và 49% giúp đỡ người lạ, Myanmar trở thành quốc gia hào phóng nhất thế giới năm 2015.

 - Ảnh 1.
Myanmar là quốc gia được đánh giá là hào phóng nhất thế giới.

Xếp ngay sau Myanmar là các quốc gia khác như Mỹ, Australia, New Zealand. Trong danh sách top 10 có sự xuất hiện của những quốc gia mới như Indonesia, Ả Rập Saudi. Hà Lan và Malaysia là 2 quốc gia đã phải chia tay với top 10 và thậm chí, Malaysia còn bị đánh bật ra khỏi top 15 và rơi xuống vị trí thứ 22.

Đáng chú ý trong số những quốc gia đứng cuối bảng xếp hàng phải kể tới Trung Quốc, Hy Lạp, Hungary hay nước giàu có như Nga.

 - Ảnh 2.

Danh sách 15 quốc gia hào phòng nhất thế giới.

 - Ảnh 3.

Và những quốc gia "keo kiệt" nhất thế giới.

Chia sẻ