10 ngôi sao mắc những căn bệnh nan y đáng sợ

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Họ có thể rất xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng nhưng họ cũng là con người và do đó, đều mang trong người nguy cơ bệnh tật - những căn bệnh khiến họ phải khốn khổ, lao đao.

Bên cạnh những cuộc hẹn chăm sóc sắc đẹp ở spa hay những thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng khác, các ngôi sao cũng dành không ít thời gian trong lịch trình vô cùng bận rộn của họ để đi thăm khám sức khỏe. Việc bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nào đó đúng là không may nhưng trong trường hợp người nổi tiếng, thông tin về bệnh của họ phần nào lại giúp nâng cao nhận thức về căn bệnh đó trong cộng đồng.

ngoi sao chua benh1

Ví dụ điển hình là Angelina Jolie, nữ diễn viên hạng A của Hollywood. Năm 2013, cô thông báo trên tờ New York Times rằng mình vừa trải qua phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực sau khi phát hiện có vấn đề với gen BRCA1 – vốn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư vú. Từ sự kiện này, các nhà nghiên cứu đã gọi việc gia tăng hiểu biết về vai trò của gen trong bệnh ung thư vú bằng cái tên “Hiệu ứng Angelina”.

Angelina Jolie không phải là người nổi tiếng duy nhất mắc bệnh nan y. Cùng điểm lại 10 ngôi sao với những căn bệnh mạn tính đáng lo ngại:

10. Selena Gomez mắc bệnh tự miễn Lupus

ngoi sao chua benh2

Năm 2013, ngôi sao nhạc pop Selena Gomez buộc phải hoãn chuyến lưu diễn khi biết tin mình bị mắc bệnh Lupus. Đây là một dạng bệnh tự miễn, khi hệ miễn dịch của người bệnh sản sinh ra kháng thể, gây hại cho chính các cơ quan trong cơ thể họ. Bệnh này vô cùng nguy hiểm vì nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng tại nhiều cơ quan khác nhau như các ban đỏ trên da, lở loét miệng, suy gan và rất nhiều dạng viêm nhiễm khác, có thể dẫn tới tử vong.

Không có thuốc chữa bệnh Lupus nhưng có một số biện pháp điều trị như sử dụng kháng sinh để giúp người bệnh kiểm soát các triệu chứng. Đối với những người mắc tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn, thuốc được phát triển để điều trị ung thư có thể được sử dụng.

Trong trường hợp Selena Gomez, cô đã tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian khá dài để tập trung điều trị. Một số ngôi sao khác như Nick Cannon, Lady Gaga, Toni Braxton và Seal cũng được chẩn đoán mắc bệnh Lupus.

9. Lena Dunham mắc bệnh lạc nội mạc tử cung (Endometriosis)

ngoi sao chua benh2

Nữ diễn viên Lena Dunham mô tả cuộc đấu tranh dai dẳng của mình với căn bệnh lạc nội mạc tử cung (Endometriosis) trong một thông cáo báo chí vào tháng 11/2015. Theo đó, Dunham bị mắc bệnh này kể từ tuổi dậy thì. Cô thường xuyên phải chịu đựng những kỳ kinh nguyệt thất thường, những cơn đau cùng cực ở bụng dưới mỗi ngày “đèn đỏ” và tình trạng mệt mỏi, kiệt sức kéo dài. Cuộc đời cô đã thay đổi từ khoảnh khắc bị kết luận mắc bệnh lạc nội mạc tử cung (Endometriosis). Bệnh xảy ra khi các tế bào nội mạc tử cung (vốn có ở mặt trong xoang tử cung) bắt đầu dịch chuyển vị trí và sinh trưởng ở các phần khác của cơ thể, dẫn tới các cơn đau và hiện tượng ra máu thất thường. Bệnh này cũng gây rắc rối khi phụ nữ cố gắng có thai.

Một số loại thuốc có thể giúp người bệnh kiểm soát cảm giác đau đớn do bệnh gây ra và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Trong một số trường hợp, phẫu thuật được sử dụng để loại bỏ sự tăng trưởng của các tế bào nội mạc tử cung khỏi cơ thể.

Một số ngôi sao cũng mắc bệnh này là Susan Sarandon, Padma Lakshmi và Jillian Michaels.

8. Charlie Sheen mắc bệnh HIV

ngoi sao chua benh3

Nam diễn viên Charlie Sheen trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trong năm 2015 khi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Matt Lauer trên chương trình truyền hình “Today” rằng mình là người có H.

Anh biết mình mắc bệnh từ 4 năm trước. Tuy nhiên, cách đây 10 năm, HIV, hay còn gọi là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, không còn được coi là án tử với bệnh nhân nữa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ước tính khoảng 1,2 triệu người Mỹ hiện đang sống chung với H.

HIV phá hủy 1 dạng tế bào của hệ miễn dịch, có tên tế bào T, khiến người bệnh suy giảm khả năng chống chọi với các bệnh truyền nhiễm khác. Khi HIV phá hủy mọt lượng lớn tế bào T ở người, bệnh nhân được xem là mắc hội chứng suy giảm miễn dịch, hay AIDS.

Ngày nay, loại thuốc được biết tới với tên gọi liệu pháp kháng retrovirus có thể giúp làm chậm quá trình diễn tiến của bệnh HIV, đồng thời bảo vệ hệ miễn dịch của người bệnh.

Và một loại thuốc mới được phát triển, pre-exposure prophylaxis (dự phòng trước phơi nhiễm), có thể được dùng hàng ngày, cho thấy hiệu quả cao trong việc phòng ngừa lây nhiễm HIV, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc cao.

7. Tom Hanks mắc bệnh tiểu đường

ngoi sao chua benh4

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình “Late Show with David Letterman” năm 2013, nam tài tử kỳ cựu tiết lộ, anh bị tiểu đường tuýp 2.

Trong nhiều năm, Tom Hanks đã phải vật lộn với lượng đường trong máu cao. Cho tới một ngày kia, bác sĩ của anh cho biết, nó đã cao tới mức anh đã chính thức mắc tiểu đường. (Khi một người có lượng đường trong máu cao nhưng chưa đủ so với tiêu chuẩn bệnh tiểu đường thì họ được xem là mắc hội chứng tiền tiểu đường).

Mắc tiểu đường đồng nghĩa với việc cơ thể người bệnh không thể kiểm soát một cách hiệu quả lượng đường trong máu. Tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và nếu không được điều trị tốt, có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng, bao gồm tổn thương thần kinh, mù lòa và suy thận.

Một nghiên cứu năm 2015 do Hiệp hội Quôc gia Mỹ về Tiểu đường, Bệnh Tiêu hóa và Thận, cho thấy, khoảng một nửa người trưởng thành ở Mỹ bị mắc chứng tiền tiểu đường hoặc tiểu đường.

Tiểu đường tuýp 2 có thể được kiểm soát ổn định với việc luyện tập thể dục thể thao đều đặn và chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Nữ diễn viên Halle Berry và đầu bếp ngôi sao Paula Deen cũng từng tuyên bố bị mắc tiểu đường.

6. Kim Kardashian mắc bệnh vảy nến (Psoriasis)

ngoi sao chua benh5

Sau khi phát hiện thấy những vệt màu đỏ, có vảy trên chân năm 2011, ngôi sao “Keeping up with the Kardashians” đã đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh vảy nến. Mẹ cô, bà Kris Jenner, cũng mắc bệnh này.

Đây là một bệnh tự miễn, khi hệ miễn dịch tấn công tế bào của chính cơ thể người bệnh hơn là những tác nhân bên ngoài. Rối loạn da xuất hiện cùng với các mảng da tấy đỏ, có vảy.

Theo Hiệp hội Bệnh Vảy nến Hoa Kỳ, có khoảng 7,5 triệu người Mỹ mắc bệnh này. Bệnh có thể xuất hiện trong vòng vài tuần tới vài tháng, nhưng cũng có thể tái phát nhiều lần sau đó.

Mặc dù vảy nến thường được cho là một bệnh về da, một nghiên cứu gần đây cho thấy, tình trạng viêm nhiễm liên quan tới vảy nến có thể xuất hiện ở một số phần khác trên cơ thể, và có thể tác động xấu tới sức khỏe tim mạch.

Theo các chuyên gia, việc thường xuyên chịu căng thẳng cao độ, việc dùng một số loại thuốc nhất định, uống rượu hay hút thuốc có thể khiến bệnh vảy nến nghiêm trọng hơn. Các triệu chứng có thể chữa được nhưng bản thân bệnh thì không có thuốc chữa khỏi hoàn toàn.

5. Michael J. Fox mắc bệnh Parkinson

ngoi sao chua benh6

Ngôi sao điện ảnh và truyền hình Michael J. Fox, nổi tiếng với loạt phim “Back to the future”, được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 1991, khi mới 30 tuổi.

Fox đã chờ đợi 7 năm mới quyết định công khai căn bệnh này. Mặc dù thừa nhận rằng đã trải qua những ngày đen tối, ông không còn coi việc sống chung với bệnh Parkinson là một cuộc chiến hay một trận đấu nữa.

Bệnh Parkinson là một rối loạn thần kinh, ảnh hưởng tới khả năng đi lại, di chuyển của người bệnh. Nó xuất hiện khi các nơ-ron trogn não sản sinh một chất gọi là dopamine – vốn có chức năng giúp kiểm soát các vận động của cơ thể - bắt đầu bị phá vỡ và chết đi. Triệu chứng bao gồm chứng run tay chân, rắc rối với khả năng cân bằng, khó khăn khi nuốt và khi diễn tả biểu cảm trên gương mặt, kèm theo đau đớn ở cơ.

Bệnh này phổ biến hơn ở những người trên 50 tuổi. Mỗi năm, ở Mỹ, có khoảng 50.000-60.000 ca mắc bệnh Parkinson mới.

4. Elisabeth Hasselbeck mắc bệnh Celiac

ngoi sao chua benh7

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của đài ABC đã phải chịu đựng căn bệnh này trong một thời gian dài.

Theo đó, ruột non bị tổn thương, khiến cơ thể không thể hấp thu một số loại thức ăn như thông thường. Tổn thương này xuất hiện do phản ứng thái quá của cơ thể trức một loại protein có tên là gluten – có trong lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen. Theo Học viện Sức khỏe Quốc gia, ở Mỹ, hơn 2 triệu người bị mắc bệnh Celiac.

Trong cuốn sách “The G-Free Diet: A Gluten-Free Survival Guide” (2009), người đẹp cho biết, cô đã phải chống chọi với cảm giác đau đớn trong nhiều năm. “Bất kể ăn gì, tôi đều nhanh chóng cảm thấy bị đầy bụng, trướng hơi hoặc tiêu chảy – hoặc tất cả 3 triệu chứng trên xuất hiện đồng thời”.

Haselbeck nhận ra, mình bị mắc bệnh Celiac sau khi các triệu chứng bỗng nhiên biến mất vào thời điểm cô thực hiện chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt do yêu cầu của bộ phim: “Survivor: The Australian Outback” năm 2001. Giờ đây, cô tuân thủ chế độ ăn không gluten – hiện là phương pháp điều trị duy nhất cho người mắc bệnh này.

3. Montel Williams mắc bệnh đa xơ cứng

ngoi sao chua benh8

Năm 1999, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng công khai căn bệnh anh đang mắc – bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis). Đây là chứng rối loạn não bộ và tủy sống, trong đó, chức năng thần kinh bị giảm sút, kết hợp với hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh.

Anh thổ lộ trong chương trình truyền hình của Nữ hoàng talkshow Oprah Winfrey năm 2009: “Triệu chứng ban đầu của tôi là những cơn đau. Tôi bị đau từ cẳng chân tới đầu ngón chân, suốt 24 tiếng mỗi ngày, suốt 365 ngày mỗi năm và suốt 10 năm qua”.

Theo Hiệp hội Bệnh đa xơ cứng Mỹ, có khoảng 400.000 người Mỹ mắc bệnh này. Cũng như các rối loạn tự miễn khác, bệnh đa xơ cứng xuất hiện khi hệ miễn dịch tấn công nhầm vào các mô khỏe mạnh của con người. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên hiện vẫn chưa được giải thích.

Williams sống cùng bệnh đa xơ cứng bằng cách đặc biệt chú ý tới 3 điều sau: chế độ dinh dưỡng, luyện tập và dùng thuốc.

Dù không có nhiều cách để phòng ngừa bệnh đa xơ cứng, nhưng một nghiên cứu quy mô lớn năm 2016, cho thấy mối liên hệ giữa hàm lượng cà phê và việc giảm nguy cơ mắc bệnh. Theo đó, caffeine có thể có tác dụng bảo vệ với não và tủy sống.

2. Bret Michaels mắc bệnh tim

ngoi sao chua benh9

Năm 2010, ngôi sao truyền hình thực tế và là cựu thủ lĩnh nhóm nhạc Poison, bị một cơn đột quỵ nhỏ gây ra do một lỗ hổng trên trái tim của anh. Đột quỵ nhỏ, thuật ngữ y khoa là cơn thoáng thiếu máu não (TIA), gây ra do một cục máu đông.

Để chữa trị lỗ hổng trên tim Michaels, các bác sĩ đã cấy một ống thông vào ven ở vùng háng của anh và chỉ dẫn một thiết bị theo hướng vào tim anh. Thiết bị này sẽ tồn tại vĩnh viễn ở tim anh để ngăn tình trạng máu tụ bất thường giữa hai ngăn tim. Nếu không được điều trị, Michaels có thể lại bị tụ máu và đột quỵ lần nữa.

Theo số liệu của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, hàng năm, khoảng 795.000 người Mỹ bị đột quỵ. So với một cơn đột quỵ, sự tắc nghẽn máu lưu thông về não ở đột quỵ nhỏ chỉ là tạm thời và não không bị tổn thương nào lâu dài.

1. Jillian Michaels mắc hội chứng buồng trứng đa nang

ngoi sao chua benh10

Ngoài bệnh lạc nội mạc tử cung (endometriosis), chuyên gia về thể hình Jillian Michaels còn bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Bệnh xảy ra khi hormone sinh dục nữ của một phụ nữ mất cân bằng, gây ra thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt và trên da, cùng với những nang nhỏ trong tử cung và rắc rối khi mang thai.

Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp từng chia sẻ cô thà nhận con nuôi còn hơn để cơ thể trải qua những thử thách khủng khiếp của việc mang thai. Sau khi bị dư luận chỉ trích vì điều này, Michaels đã lên tiếng công khai hai căn bệnh mà cô mắc phải: lạc nội mạc tử cung và buồng trứng đa nang. Với hai căn bệnh này, việc mang thai sẽ đem lại nhiều nguy cơ cho sức khỏe của cô.

Các triệu chứng của bệnh được Michaels kiểm soát nhờ chế độ dinh dưỡng với thực phẩm hữu cơ và thường xuyên luyện tập.

(Nguồn: Livescience)
Chia sẻ