10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị "cưa sừng làm nghé"

Ruan Xing NF,
Chia sẻ

Những mẹo phối đồ dưới đây không chỉ giúp các chị em trên 30 tuổi ăn gian được chục tuổi mà lại còn thanh lịch trang nhã.

Mỗi độ tuổi sẽ có những phong cách ăn mặc đi kèm với các quy tắc về trang phục riêng. Làm thế nào để mặc vừa trẻ, vừa phong cách lại vừa sang và thanh lịch? 10 bí quyết dưới đây sẽ xóa tan các lo lắng trong việc lựa chọn trang phục của các chị em trên 30 tuổi.

1. Đeo túi xách và ba lô gọn gàng

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 1.

Túi xách và ba lô với kích thước lớn, không có form cố định, với trang trí cầu kỳ rườm rà chỉ phù hợp cho những thanh thiếu niên mà thôi. Với chị em phụ nữ trên 30, tốt nhất nên đeo những túi xách gọn gàng, có đường viền rõ ràng cùng màu sắc thanh lịch, trang nhã.

2. Nên mặc váy hoặc quần cạp cao cùng với áo croptop

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 2.

Áo croptop rất phong cách và giúp bạn khoe phần eo con kiến. Tuy nhiên, rất ít người qua tuổi 30 vẫn còn giữ được phần bụng thon gọn. Vậy nên, nếu bạn muốn mặc áo croptop, tốt nhất là nên mặc cùng quần hoặc váy cạp cao, để che đi phần bụng, và nhấn mạnh vào phần dưới ngực, như vậy vừa không làm lộ phần bụng tròn trịa, giúp chị em nhìn mảnh dẻ, gọn gàng hơn.

3. Nên đi giày thể thao hoặc giày cao gót khi mặc skinny jeans

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 3.

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 4.

Skinny jeans sẽ giúp chân bạn trông dài và nuột nà hơn, đồng thời nhấn mạnh phần hông nên sẽ tạo cảm giác hông to hơn. Chính vậy nên bạn nên mặc kèm áo rộng, không nên sơ vin hoặc mặc áo bó ở bên trên, và nên đi giày cao gót, giày thể thao hoặc boots để làm chân càng thêm dài miên man.

4. Không mặc váy bó sát

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 5.

Mặc những chiếc váy quá chật và bó sát sẽ khiến bạn trở nên kém sang. Hãy mặc những bộ đồ vừa vặn, và nhấn vào những ưu điểm trên cơ thể hoặc các vị trí như tay áo, chân váy. Trông bạn sẽ vừa trẻ trung lại vừa thanh lịch.

5. Giày thể thao đi cùng những bộ trang phục trung tính đơn giản

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 6.

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 7.

Bạn muốn mặc chiếc váy sáng màu có họa tiết hoa lá và đi kèm với giày thể thao? Tốt nhất là không nên bởi chúng sẽ khiến bạn nhìn vừa kỳ cục lại vừa "cưa sừng làm nghé". Bạn nên chọn giày theo phong cách thể thao và đi kèm với những bộ đồ trung tính, như áo khoác dáng suông đơn màu chẳng hạn.

6. Không nên mặc quần short ren

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 8.

Nếu muốn mặc quần short, bạn nên chọn những chiếc quần chất lượng thay vì những chiếc quần có với chất liệu mỏng như vải ren. Hơn nữa, nếu đã mặc quần short, bên trên không nên mặc đồ quá hở hang.  

7. Mặc váy chữ A

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 9.

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 10.

Những chiếc váy với hoa văn lòe loẹt có phần chun ở thắt lưng chỉ phù hợp cho những thiếu nữ mà thôi. Tốt hơn hết, bạn nên chọn váy chữ A với màu sắc trang nhã, cổ điển, vừa tôn dáng người lại vừa làm bạn xinh đẹp, trang nhã.

8. Mặc váy ngắn với áo che kín phần bụng

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 11.

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 12.

Có ý kiến cho rằng phụ nữ trên 30 không nên mặc váy ngắn. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, nếu chị em muốn mặc váy ngắn thì không nên mặc váy dệt kim, hơn nữa phần áo bên trên phải đủ dài để che đi được cạp váy.

9. Mạnh dạn phá cách

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 13.

Tuy có nhiều quy tắc ăn mặc bạn cần chú ý, thế nhưng cũng đừng ngại thử nghiệm những điều mới. Những bộ trang phục nhiều lớp, rộng rãi với màu sắc táo bạo, phóng khoáng cùng quần bó và giày thể thao, hãy thử phối để xem chúng có hợp với mình không nhé.

10. Chú ý tới chi tiết

10 kiểu trang phục giúp chị em trên 30 tuổi vừa đẹp vừa sang, mà lại không bị cưa sừng làm nghé - Ảnh 14.

Thay vì chọn những bộ quần áo với màu sắc sặc sỡ, bạn có thể chú ý tới những chi tiết, thứ làm nên điểm nhấn cho bộ trang phục. Đó có thể là họa tiết ren tinh tế, hoặc sự kết hợp đầy phong cách giữa những chất liệu vải khác nhau, tất cả sẽ tạo nên những bộ trang phục độc đáo, bắt mắt, làm bạn nổi bật và phong cách.

(Nguồn: B.S)

Chia sẻ