1 phụ nữ nghi bị sát hại, phủ kín chăn trong phòng trọ

VŨ HỘI,
Chia sẻ

Thi thể người phụ nữ được trùm kín chăn đang trong quá trình phân hủy tại phòng trọ khóa cửa bên ngoài.

Sáng 10-6, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân khiến chị Trần Thị Minh (28 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) tử vong trong phòng trọ thuộc khu phố Phú Hòa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát).

1 phụ nữ nghi bị sát hại, phủ kín chăn trong phòng trọ  - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, chiều 9- 6 một người dân ở dãy trọ phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ số 13 nên đã báo cơ quan công an. Tại hiện trường, phòng trọ bị khóa cửa ngoài, thi thể nạn nhân được trùm kín chăn đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Theo các nhân chứng cho biết từ ngày 6-6 thấy phòng trọ của nạn nhân khóa cửa ngoài, bạn bè và người nhà của nạn nhân gọi điện nhưng không liên lạc được.

Hiện công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ