Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Công ty chưa nộp khai báo, kiểm định lò hơi trước khi vận hành

Nguyễn Tuấn,
Chia sẻ

Liên quan vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, lực lượng chức năng xác định, Công ty gỗ Bình Minh chưa nộp khai báo, kiểm định lò hơi trước khi vận hành.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, bước đầu rà soát xác định, tại 2 phân xưởng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh) tại huyện Vĩnh Cửu có 296 người đang làm việc. Tại phân xưởng nơi xảy ra tai nạn nổ lò hơi có khoảng 200 công nhân.

Thông tin tại Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 4 tháng đầu năm 2024 ngày 4-5, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết theo quy định, đối với các thiết bị như lò hơi phải trải qua các yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Công ty chưa nộp khai báo, kiểm định lò hơi trước khi vận hành- Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương

Cụ thể, doanh nghiệp phải khai báo, kiểm định và nộp hồ sơ cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trước khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, Công ty gỗ Bình Minh không thực hiện các quy định này.

Theo bà Hiền, qua báo cáo của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Cửu, Công ty gỗ Bình Minh chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu đi vào hoạt động vào cuối năm 2022. Trước thời điểm này, Phòng có kiểm tra nhưng lúc này công ty đang ngưng hoạt động.

Bà Hiền thông tin từ khi đi vào hoạt động vào cuối năm 2022 đến nay, ngành chức năng chưa kiểm tra chấp hành quy định về an toàn lao động lần nào.

"Hiện Đồng Nai có hơn 40.000 doanh nghiệp, một năm Sở chỉ có thể kiểm tra được từ khoảng 100 đến 150 doanh nghiệp vì số lượng nhân lực của Sở không thể kiểm tra được hết tất cả và nắm hết được các công ty có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động"-bà Hiền nói.

Vì vậy, hằng năm, Sở đều có văn bản gửi các địa phương đề nghị UBND các huyện, thành phố đề xuất các công ty có vấn đề để đưa vào danh sách kiểm tra.

Người đứng đầu Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cho hay Công ty gỗ Bình Minh chưa được UBND huyện Vĩnh Cửu đề xuất thanh, kiểm tra nên từ khi đi vào hoạt động cuối năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này chưa được thanh, kiểm tra.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo, vụ việc xảy ra tại Công ty gỗ Bình Mình là rất đáng tiếc và hiện nay các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Công ty chưa nộp khai báo, kiểm định lò hơi trước khi vận hành- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân

Từ thực tế vụ việc, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước để có biện pháp tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, rà soát đối với các doanh nghiệp sử dụng lò hơi, máy nén khí xem việc đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện vận hành như thế nào để thực hiện công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra.

Trong khi đó, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra, siết chặt quy trình an toàn lao động trong sản xuất tại doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp và mỗi người lao động trong chấp hành các quy định về an toàn lao động.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra, siết chặt quy trình an toàn lao động trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tương tự như vụ nổ lò hơi ở Công ty gỗ Bình Minh vừa qua.

Chia sẻ